Nhóm côn đồ dùng hung khí giết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh trong quán nhậu, nhóm đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Nhóm côn đồ dùng hung khí giết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu
Đối tượng Hồ Phước Đại. Ảnh: Công an An Giang
Đối tượng Hồ Phước Đại. Ảnh: Công an An Giang

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Phước Đại (SN 2005, trú tại huyện Châu Thành, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1998); Trần Hải Nam (SN 2003), về hành vi Giết người và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vủ Linh (SN 1994) về hành vi Cố ý gây thương tích. Các đối tượng cùng trú tại huyện Châu Thành.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 30/4, trong lúc Linh cùng Thanh và nhóm bạn uống bia tại quán nhậu Quốc Huy (địa chỉ tại ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) thì xảy ra mâu thuẫn giữa Linh với Nguyễn Văn Khánh (SN 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành). Thời điểm này, Khánh đang nhậu cùng nhóm bạn mừng sinh nhật gần đó.

Nổi máu côn đồ, Linh cầm chai bia đến đập vào đầu Khánh nhiều cái gây thương tích. 2 bên sau đó xảy ra xô xát được mọi người can ngăn. Sau sự việc, Linh ra về. Thanh điện cho Đại đến đưa về thì bị nhóm của Khánh rượt đuổi nhưng không kịp.

Trần Hải Nam, Nguyễn Vủ Linh, Nguyễn Tuấn Thanh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.
Trần Hải Nam, Nguyễn Vủ Linh, Nguyễn Tuấn Thanh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Tức giận, Thanh điện thoại cho Nam cùng nhóm bạn và kêu Đại ghé nhà Thanh lấy 3 cây dao tự chế rồi cả nhóm kéo đến quán nhậu ban nãy tìm Khánh.

Tới nơi, thấy Khánh đang đứng trước quán, nhóm Thanh lao vào đánh Khánh. Thanh dùng típ sắt đánh Khánh, còn Nam dùng dao bấm đâm 3 nhát vào ngực và mạng sườn trái Khánh.

Bị tấn công dẫn đến thương tích,Khánh bỏ chạy thì bị Đại dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào lưng. Khi thấy Khánh gục ngã, cả nhóm mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Khánh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thấy không thể trốn thoát, sáng hôm sau, Thanh và Nam đến Công an xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) đầu thú. Còn Linh đến ngày 7/5 cũng bị bắt tạm giam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ