Nhóm côn đồ đập phá tài sản, hành hung nạn nhân sau khi xin vượt không được

GD&TĐ - Sau khi xin vượt không được, nhóm côn đồ đã phóng xe đuổi theo sau đó hành hung và đập phá xe ô tô của người đàn ông.

Đối tượng Điệp Văn Mạnh bị bắt giữ sau 20 ngày lẩn trốn.
Đối tượng Điệp Văn Mạnh bị bắt giữ sau 20 ngày lẩn trốn.

Ngày 26/4, Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), cho biết, tối 25/4 đã bắt giữ đối tượng bị truy nã trong vụ chặn đầu hành hung tài xế ô tô vì xin vượt không được xảy ra trước đó vào ngày 5/4, xảy ra trên địa bàn xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên).

Diễn biến vụ việc thể hiện, khoảng 16h30’ ngày 5/4, ông Vũ Văn Q. (SN 1964, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô chở vợ di chuyển từ Hải Phòng đi Móng Cái.

Khi đi đến địa phận xã Cộng Hòa (TP. Cẩm Phả), tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS: 14A-542.84 đi sau cùng chiều với xe của ông Q. xin vượt. Tuy nhiên, do quan sát thấy không đủ điều kiện nên ông Q. đã không cho xe này vượt.

Sau đó, xe ô tô đuổi theo phía xe ông Q. Đến Km 193+500 QL18, thuộc thôn Cái Kỳ (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên), chiếc xe này bất ngờ vượt lên, chặn trước đầu xe ô tô do ông Q. điều khiển.

Tại đây, 2 thanh niên từ trên xe ô tô xuống dùng chân đạp vào xe ô tô do ông Q. điều khiển, đồng thời làm vỡ kính chắn gió trước, bẹp lõm cánh cửa lái, cánh cửa sau bên lái, hông xe và cốp xe phía sau.

Ngoài ra 2 thanh niên này còn dùng tay, chân đánh ông Q. và vợ gây thương tích. Sau khi đập phá tài sản, đánh 2 vợ chồng ông Q., nhóm thanh niên này đã lên xe bỏ chạy về phía xã Cộng Hòa (TP. Cẩm Phả).

Vụ việc được ông Q. trình báo lên cơ quan chức năng. Ngày 7/4, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản bị thiệt hại là xe ô tô của ông Q., đồng thời tiến hành xác minh, truy nóng nhóm đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Đối tượng Tô Văn Mạnh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Đối tượng Tô Văn Mạnh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Bước đầu xác định, các đối tượng đi trên xe ô tô mang BKS: 14A-542.84 gồm: Tô Văn Mạnh (tên gọi khác Hùng, SN 1989) là chủ xe; Điệp Văn Mạnh (SN 1992); Tạ Ngọc Ánh (SN 1995); Lê Kim Cương (SN 1985) và Hà Văn Sơn (SN1988), cả 5 đối tượng đều trú tại xã Cộng Hòa.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Cương, Sơn, Ánh khai người trực tiếp đập phá tài sản và hành hung vợ chồng ông Q. là Điệp Văn Mạnh và Tô Văn Mạnh (Hùng).

Sau sự việc, 2 đối tượng Điệp Văn Mạnh và Tô Văn Mạnh (Hùng) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm hư hỏng tài sản", tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Mạnh. Đồng thời ra lệnh truy nã đối với Điệp Văn Mạnh (bởi sau khi gây ra vụ việc Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Được biết ngày 25/4, Mạnh có mặt ở Tiên Yên, Công an Tiên Yên đã triển khai kế hoạch mai phục và bắt Mạnh. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, tại quán điện tử phố Long Tiên (thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên), khi Mạnh vừa bước chân vào cửa quán thì bị lực lượng Công an Tiên Yên tóm gọn.

Tại cơ quan công an, Điệp Văn Mạnh thừa nhận cùng Tô Văn Mạnh chặn đầu, hành hung tài xế ô tô vì xin vượt không được vào ngày 5/4. Sau sự việc xảy ra, Mạnh đã bỏ trốn sang Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) và huyện Tiên Yên. Sau 20 ngày lẩn trốn, khi từ Đình Lập về Tiên Yên, Mạnh đã bị bắt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tạm giữ hình sự đối với Điệp Văn Mạnh, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ