Nhân viên Thế giới di động trộm 23 điện thoại mang đi cầm cố

GD&TĐ - Lợi dụng làm việc tại cửa hàng, Tuấn đã lấy trộm 23 chiếc điện thoại rồi mang đi cầm cố để tiêu xài cá nhân.

Trần Vũ Tuấn cùng tang vật. Ảnh: Cơ quan công an.
Trần Vũ Tuấn cùng tang vật. Ảnh: Cơ quan công an.

Ngày 1/7, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Vũ Tuấn (29 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn là nhân viên tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum). Từ ngày 11/6 – 27/6, Tuấn đã trộm 23 chiếc điện thoại di động có giá trị hơn 148 triệu đồng rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, qua kiểm kê hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, cửa hàng phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại. Sau đó, đại diện hệ thống Thế giới di động đã đến trụ sở Công an trình báo vụ việc.

Qua điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã mời Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện công an đã thu về được 21 điện thoại di động bị Tuấn lấy trộm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ