Nhân viên lễ tân dựng chuyện, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đang cách ly

GD&TĐ - Do thiếu tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng, Nguyễn Hữu Huy đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người đang cách ly.

Nguyễn Hữu Huy đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người đang cách ly. Ảnh: K.L.
Nguyễn Hữu Huy đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người đang cách ly. Ảnh: K.L.

Ngày 1/9, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Huy (28 tuổi, ngụ tại phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Huy là nhân viên lễ tân của một cơ sở lưu trú trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng).

Trước diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Đức Trọng đã thành lập khu cách ly có trả phí cho những ngươi từ vùng dịch về địa bàn huyện. Cơ sở lưu trú nơi Huy đang làm việc cũng được sử dụng trở thành nơi cách ly có trả phí.

Cuối tháng 7/2021, cơ sở lưu trú nơi Huy đang làm việc đón 29 công dân từ TP Hồ Chí Minh về cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày. Để thuận tiện cho công việc, Huy thành lập nhóm trên mạng xã hội Zalo và cung cấp số tài khoản của mình cho những người đang cách ly giao dịch, chuyển chi phí lưu trú.

Trong thời gian làm việc tại cơ sở lưu trú, Huy đã phát hiện 16 người đang cách ly có hành vi tụ tập trên sân thượng của cơ sở lưu trú nên đã dựng lên câu chuyện cơ quan chức năng kiểm tra camera giám sát ở cơ sở lưu trú phát hiện nhóm người trên vi phạm quy định về cách ly tại cơ sở lưu trú nên bản thân Huy bị phạt hành chính số tiền 48 triệu đồng.

Sau đó, Huy mượn tiền và nhận tiền đóng góp của 14 người đang cách ly tại khách sạn (nói là để nộp phạt) với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Thực hiện xong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Huy sử dụng số tiền trên để tiêu xài cá nhân và đánh bạc dẫn đến việc không có khả năng chi trả.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đức Trọng đã vào cuộc điều tra xác định hành vi phạm tội của Huy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ