Nhận 300 nghìn đồng để chở hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu

GD&TĐ - Thắng được một người đàn ông gần nhà thuê 300 nghìn đồng để chở gần 8.000 bao thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nguyễn Văn Thắng (áo đỏ) cùng tang vật là 7.800 bao thuốc lá lậu. Ảnh: Công an An Giang.
Nguyễn Văn Thắng (áo đỏ) cùng tang vật là 7.800 bao thuốc lá lậu. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Công an huyện Tri Tôn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại ấp Hoà Khánh, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cùng phương tiện và tang vật gồm 7.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Trước đó, khoảng 6h30’ ngày 22/5, trên đường tuần tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, khi đến khu vực xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, An Giang), Tổ công tác liên ngành số 10 tại huyện Tri Tôn, phát hiện xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 68A - 177.26, do Nguyễn Văn Thắng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 7.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Ram.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai nhận được một người đàn ông gần nhà thuê 300.000 đồng để điều khiển chiếc xe ô tô trên đến huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang).

Sau đó, đối tượng Thắng cùng tang vật và phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...