Nhà máy nước sạch chậm tiến độ (Bài 2): Hồ sơ tham vấn ý kiến cộng đồng bị lập khống?

GD&TĐ - Dù không lấy ý kiến người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Hải Hậu, nhưng trong hồ sơ của Công ty Hoàng Kim gửi lên các sở, ban, ngành vẫn có biên bản tham vấn ý kiến cộng đồng kèm chữ ký của nhiều người dân!?

Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).
Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).

Chủ tịch xã cũng chưa nắm được thông tin đề án nước sạch

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã có bài viết phản ánh về việc, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) do Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim) làm chủ đầu tư, chậm tiến độ nhiều năm, khiến người dân khát cổ đợi chờ. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tự ý khởi công trước khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Không chỉ thế, dự án trên còn dính đến nghi vấn ký khống báo cáo kết quả điều tra số hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch (gọi tắt là tham vấn ý kiến cộng đồng - PV) ở nhiều xã trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Cụ thể, theo tìm hiểu của phóng viên, trong hồ sơ gửi lên các sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định để xin phê duyệt dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh cho Công ty Hoàng Kim, toàn bộ 32 xã trên địa bàn huyện Hải Hậu đều có văn bản báo cáo đã tham vấn cộng đồng.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với lãnh đạo một số xã để hỏi về việc Công ty Hoàng Kim và UBND xã đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cho dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh hay chưa, nhiều lãnh đạo xã cho biết đến thời điểm hiện tại chưa tổ chức lấy ý kiến người dân.

Ông Lương Văn Hiền- Chủ tịch UBND xã Hải Hưng.

Ông Lương Văn Hiền- Chủ tịch UBND xã Hải Hưng.

Đơn cử như trường hợp xã Hải Hưng, dù xã này chưa tổ chức tham vấn cộng đồng về dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, nhưng điều lạ lùng là xã Hải Hưng đã ký báo cáo tham vấn cộng đồng gửi lên Sở KH&ĐT Nam Định.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng cho biết: Công ty Hoàng Kim, cũng như chính quyền địa phương từ trước đến nay chưa bao giờ tổ chức tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến người dân trên địa bàn cho dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh. Do vậy, tiến độ dự án, phương án sử dụng nước sạch ra sao ông Hiền cũng không nắm rõ.

Cũng theo ông Hiền, hiện người dân địa phương phải dùng nước giếng khoan rất ô nhiễm. Ông mong muốn dự án cung cấp nước sạch sớm hoàn thiện để cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Tương tự, tại xã Hải Vân, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại về việc xã đã tổ chức tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến người dân cho dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh hay chưa, ông Đặng Ngọc Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Vân cho hay: Đến thời điểm hiện tại, bản thân ông chưa nắm được thông tin đề án nước sạch của Công ty Hoàng Kim.

Còn bà Đỗ Thị Thơm - cán bộ địa chính xã Hải Vân, khẳng định: “Đến thời điểm này, chưa có tham vấn cộng đồng và phía Công ty Hoàng Kim cũng chưa có khảo sát gì dưới địa phương…”.

Ông M.V.T một người dân xã Hải Vân (xin được giấu tên) cho hay, từ trước tới nay ông cũng như nhiều bà con địa phương chưa được cơ quan nào khảo sát lấy ý kiến cộng đồng. “Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng là bước làm đầu tiên của dự án, để khảo sát xem người dân có nhu cầu dùng nước sạch hay không thì đến nay nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương chưa làm. Bước đầu tiên chưa làm, thì không hiểu bao giờ họ mới hoàn thiện được dự án…”, ông T. nói.

Dự án không hợp lệ nếu lập khống hồ sơ tham vấn cộng đồng

Để làm rõ những thông tin về việc hồ sơ tham vấn cộng đồng bị lập khống để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ dự án nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, ngày 18/10 phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã liên hệ đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu.

Ngày 21/10, tại buổi làm việc với ông Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, phóng viên đã đề nghị làm rõ việc 1 số xã và huyện Hải Hậu xác nhận khống nội dung tham vấn cộng đồng cho dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh.

Ông Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (bên phải) trong buổi làm việc với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại.

Ông Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (bên phải) trong buổi làm việc với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại.

Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch huyện Hải Hậu đã viện lý do chưa nắm được thông tin vụ việc, xin phép sẽ kiểm tra và trả lời sau. Mặc dù, trước đó ngày 18/10, khi liên hệ làm việc, phóng viên đã đề nghị làm rõ thông tin về việc hồ sơ tham vấn cộng đồng bị lập khống để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ dự án nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh.

Cũng trong ngày 21/10, do không nhận được câu trả lời từ phía UBND huyện Hải Hậu, phóng viên tiếp tục làm việc với sở KH&ĐT Nam Định về nội dung trên. Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nam Định khẳng định: Toàn bộ các xã ở huyện Hải Hậu đã ký báo cáo tham vấn cộng đồng gửi lên Sở. Có văn bản báo cáo của từng xã ở Hải Hậu. Các xã đều có đơn đề nghị, tổng hợp của 32 xã thể hiện đã tham vấn cộng đồng. Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp các báo cáo này, ông Hoàng viện lý do Sở không ban hành những văn bản đó nên cung cấp không khách quan và đề nghị PV làm việc trực tiếp với UBND huyện Hải Hậu.

Ông Trịnh Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định.

Ông Trịnh Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định.

Cũng theo ông Hoàng, nếu một số đơn vị ký khống hồ sơ tham vấn cộng đồng như thông tin phản ánh thì hồ sơ dự án sẽ không hợp lệ và Sở sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh trong cuộc họp giao ban tới đây.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc, tỉnh Nam Định sẽ xử lý như thế nào nếu chính quyền địa phương ký khống hồ sơ tham vấn cộng đồng, ông Hoàng cho biết: “Sau khi báo cáo lãnh đạo tỉnh, tỉnh chỉ đạo đơn vị nào thanh kiểm tra, kết quả ra sao sẽ thông tin lại cho phóng viên sau. Nếu đúng là một số đơn vị ký khống tham vấn cộng đồng như phóng viên phản ánh thì hồ sơ sẽ không hợp lệ”.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ