Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài: Vì quan hệ tình cảm gây thiệt hại 2.047 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài:  Vì quan hệ tình cảm gây thiệt hại 2.047 tỷ đồng

Sai phạm vì tình

Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ qua Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm: Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2, TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM) hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Theo KLĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) do bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM giai đoạn 2011 - 2016) và đồng phạm thực hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM).

Cụ thể, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) có tổng diện tích hơn 4.800 m2 là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM quản lý và cho thuê.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, quản lý nhà…, bị can Nguyễn Thành Tài nhận thức rõ khu đất này là tài sản công, việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, được điều chỉnh theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo KLĐT, do có mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue được tham gia đầu tư cũng như giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM và Sở TN&MT TPHCM.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thành Tài chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án, chấp thuận Công ty Hoa Tháng Năm góp 30% vốn góp tại dự án mà không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, và bản chất là chuyển dịch tài sản từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân; ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8 - 12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái với quy định pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi trên của bị can Nguyễn Thành Tài có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/12/2018 là hơn 2.047 tỷ đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm). Ảnh:IT
 Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm). Ảnh:IT

Nhiều cá nhân liên quan đến vụ án

Theo KLĐT, trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức; các bị can Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2, TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TPHCM) là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Một điểm đáng chú ý, bị can Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út vừa mới trải qua phiên tòa xét xử sơ thẩm trong vụ án liên quan đến nhà đất ở địa chỉ số 15 Thi Sách (Q.1, TPHCM). Trong vụ án này, bị cáo Đào Anh Kiệt lãnh án 6 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Bị cáo Trương Văn Út lãnh án 5 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác định nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài sai phạm có hệ thống nhưng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông hưởng lợi ích vật chất. Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân ông Tài đang bị bệnh ung thư nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan điều tra, bà Lê Thị Thanh Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi của bà Thúy là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Tài và bà Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (hiện đã bỏ trốn) trong việc quản lý nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn (Q.1) trái quy định.

KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính nghiêm khắc trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến vụ án ông Nguyễn Thành Tài. Trong đó có trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 09 TPHCM (gồm ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng ban; bà Nguyễn Thị Hồng - ngyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm phó ban; bà Đào Thị Hương Lan - nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM làm ủy viên thường trực).

Hiện, bà Đào Thị Hương Lan đang bị truy nã (vào tháng 9/2019), do bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí trong một vụ án khác.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm ông Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP HCM); ông Vũ Ngọc Hồng (chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập tài liệu, hồ sơ, xác minh về dự án Nông trường dừa (quận 9) để củng cố tài liệu, chứng minh mối quan hệ tình cảm của bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Nguyễn Thành Tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ