Người tâm thần lái ô tô tông 1 CSGT tử vong

Người dân chặn xe gây tai nạn thì tài xế bất ngờ lấy rìu chém bị thương người đi đường. Một CSGT trong lúc truy đuổi đã bị tông, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Người tâm thần lái ô tô tông 1 CSGT tử vong

Chiều 17/4, đại úy Chu Quang Sáng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa do đa chấn thương gãy tay, gãy xương sườn, nứt xương chậu... 

Người tâm thần lái ô tô tông 1 CSGT tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn

Trước đó, sáng cùng ngày, Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, ngụ TP HCM) lái xe bán tải BKS 51C-95229 gây tai nạn tại Bà Rịa-Vũng Tàu rồi bỏ chạy. Khi người dân yêu cầu dừng lại, Chủng lấy trong xe ra một cây rìu chém bị thương người đi đường.

Người tâm thần lái ô tô tông 1 CSGT tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe gây tai nạn đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Phú Mỹ

Chung tiếp tục bỏ chạy và bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51 bắn tốc độ. Máy bắn tốc độ ghi lại tốc độ xe là 83 km/ giờ trong khu vực đô thị.

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà vượt đèn đỏ, tiếp tục bỏ chạy về hướng TP Bà Rịa. Đại uý Chu Quang Sáng và 1 chiến sĩ CSGT của tổ tuần tra lên xe chuyên dụng đuổi theo. 

Khi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép, tài xế này ép xe CSGT ngã xuống đường khiến 2 chiến sĩ CSGT bị thương rồi phóng đi tiếp. Chủng điều khiển xe chạy tới ngã 3 Long Sơn thì xe hỏng máy và bị lực lượng CSGT chặn giữ.

Qua kiểm tra nhanh cho thấy trong người Chủng không có ma tuý. Sau đó, người thân của Chủng đã đến Công an thị xã Phú Mỹ thông báo anh này đang điều trị tâm thần. Mấy ngày nay bệnh tái phát, dù người nhà quản thúc nhưng anh này đã tự ý lấy xe bỏ đi.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ