Nghi phạm sát hại nam tài xế taxi khai gì khi bị bắt?

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi uy hiếp nam tài xế xe taxi để cướp tài sản nhưng bị nạn nhân chống cự nên đối tượng đã ra tay sát hại người này sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng và hung khí gây án.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng và hung khí gây án.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an huyện Anh Sơn và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 19/8, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 người đàn ông ngã gục trên đường Quốc lộ 7B tại địa phận xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn).

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong, trên thi thể người đàn ông có vết thương ở cổ, gần vị trí nạn nhân là chiếc xe taxi hãng Lạc Hồng mang BKS: 37A-506.xx.

Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Viện KSND huyện Anh Sơn và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.Đ.T. (SN 1985, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn - là lái xe hãng taxi Lạc Hồng). Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra và thông tin của người dân gần hiện trường, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m.

Công an huyện Anh Sơn sau đó đã phát đi thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, phục vụ việc hỗ trợ truy bắt hung thủ.

Đến 11h ngày 20/8, lực lượng công an đã bắt giữ hung thủ gây án. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Đối tượng Hùng bị bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Anh Sơn.

Cơ quan công an đã thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng, dạng gọt hoa quả do đối tượng vứt lại cách hiện trường 200m.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do nợ nần cá nhân nên trưa 18/8, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) để vay tiền. Tuy nhiên, do không vay được tiền, vì túng quẫn nên ngày 19/8, Hùng chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng 14h53’ ngày 20/8, đối tượng theo dõi và điều tài xế T. lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B để uy hiếp cướp tài sản. Lúc này, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã đã ra tay sát hại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ