Nghệ An: Thót tim bé gái chặn đầu xe ô tô vì tài xế mua bia không trả tiền

GD&TĐ - Người đàn ông đi ô tô tới cửa hàng tạp hóa mua 2 két bia rồi quay đầu bỏ đi, không trả tiền. Một bé gái ở Nghệ an ra đứng chặn trước mũi xe thì bị đối tượng lái xe đẩy ngã ra đường để bỏ chạy

Phát hiện khách mua bia không trả tiền, cháu bé chặn đầu xe thì bị đối tượng tông thẳng vào người. (Ảnh cắt từ clip)
Phát hiện khách mua bia không trả tiền, cháu bé chặn đầu xe thì bị đối tượng tông thẳng vào người. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 12/4, trước tiệm tạp hóa ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Cháu bé trong video là Phạm Lê Na (SN 2006, trú tại xóm 9, xã Nghi Trung).

Theo đó, vào thời điểm trên, Lê Na cùng gia đình đã đến Ban công an xã trình báo về việc có người đàn ông điều khiển ô tô BKS 37A - 006.08 đến quán tạp hóa của gia đình để mua 2 két bia lon Hà Nội, trị giá 460.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi lấy bia, đối tượng liền lên xe bỏ chạy. Thấy vậy Na vội chạy ra đứng chặn trước mũi xe, thế nhưng bị đối tượng lái xe đẩy ngã ra đường rồi bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban công an xã Nghi Trung đã tiến hành xác minh hình ảnh, truy tìm đối tượng. Đến 14h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng Phùng Ngọc Dũng, SN 1971, trú tại khối 7, phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò, người bị cáo buộc đã gây ra vụ cướp

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

Theo Ban Công an xã Nghi Trung cho biết, đơn vị cũng đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ đối tượng Phùng Ngọc Dũng (SN 1971, trú tại khối 7, phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Được biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ ma túy, 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ