Nghệ An: Liên tiếp bắt các vụ mua bán pháo nổ

GD&TĐ - Càng gần tết Kỷ Hợp, tình trạng mua bán pháo nổ tại Nghệ An càng nóng. Ngoài ra, việc sử dụng pháo nổ cũng rất công khai, không lén lút như trước.

Công an Nghệ An liên tiếp bắt các vụ mua bán pháo số lượng lớn
Công an Nghệ An liên tiếp bắt các vụ mua bán pháo số lượng lớn

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 6 tấn pháo nổ các loại được phát hiện và thu giữ.

Sáng ngày 6/12, Công an TP Vinh bắt quả tang Huỳnh Minh Toàn (SN 1973, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang vận chuyển pháo từ phía Bắc vào địa bàn Nghệ An và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Kiểm tra xe container BKS 92C-068.51 kéo theo rơ-mooc 51R-186.37 do Toàn điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 145 cối pháo hoa loại 36 quả, 56 cối pháo hoa loại 100 quả, tổng trọng lượng gần 500 kg.

Số pháo trên được Huỳnh Minh Toàn giấu trong các bao hàng hóa, rau, củ, quả nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tình trạng mua bán pháo gần Tết rất phức tạp.
 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tình trạng mua bán pháo gần Tết rất phức tạp.

Ngày 1/12, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng phá chuyên án 1118P, bắt giữ Phan Văn Hà (SN 1991 trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Roãn Văn Hiếu (SN 1980, trú xã Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), thu 250 hộp pháo loại 36 quả và 9 hộp pháo ông sư với tổng trọng lượng gần hơn 300kg.

Phan Văn Hà và Roãn Văn Hiếu khai nhận, số pháo trên mua của một người Lào để đem về Việt Nam bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 5/11, tại khu vực cầu Bến Thủy (TP Vinh), lực lượng chức năng cũng bắt giữ Nguyễn Minh Cương (SN 1970, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Trần Văn Hùng (SN 1981, trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khi vận chuyển 380kg pháo trên xe ô tô BKS 82A-032.93.

Hai đối tượng khai nhận mua số pháo nổ tại Kon Tum, đang vận chuyển ra Nghệ An để tiêu thụ.

Hai đối tượng Phan Văn Hà và Roãn Văn Hiếu vận chuyển 3 tạ pháo từ Lào về Việt Nam.
Hai đối tượng Phan Văn Hà và Roãn Văn Hiếu vận chuyển 3 tạ pháo từ Lào về Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, do lợi nhuận lớn nên các đối tượng bất chấp sự tấn công, truy quét của các cơ quan chức năng, tìm mọi cách lén lút vận chuyển trái phép pháo nổ vào địa bàn tỉnh.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu thông tin: Quy định của pháp luật, người mua bán, tàng trữ từ 6kg pháo nổ trở lên là đủ xử lý hành chính. Trước đây, để lách luật, các đối tượng thường chia nhỏ hàng ra dưới 6kg để vận chuyển. Nhưng hiện nay, khối lượng pháo mà cơ quan chức năng bắt giữ mỗi vụ lên tới hàng tạ. Càng bắt, pháo nổ càng nhiều.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng pháo nổ cũng công khai hơn trước. Cụ thể, ngày 9/12, tại một đám cưới ở thị xã Cửa Lò đã nổ 2 băng pháo để mừng cưới. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thị xã Cửa Lò tổ chức khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án sử dụng trái phép pháo nổ, truy bắt các đối tượng.

Số lượng pháo mỗi vụ bắt được lên đến hàng tạ.
 Số lượng pháo mỗi vụ bắt được lên đến hàng tạ.

Dự báo từ nay đến Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị ngoài chức năng, nhiệm vụ của ngành công an, thì các địa phương, ban ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân.

Xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trong phạm vi thẩm quyền của mình.

“Cần phải để người dân, đặc biệt là các nam nữ thanh niên hiểu rõ rằng, chỉ cần ném pháo nổ ra đường cũng có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng”, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ