Nghệ An: Đột nhập vào cơ quan, trường học trộm hơn 2,2 tỷ đồng

GD&TĐ - Tìm cách đột nhập vào các cơ quan, trường học, xí nghiệp tại hai địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Xuân Sơn phá két sắt để trộm tiền và các tài sản có tổng trị giá đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Cao Xuân Sơn tại phiên tòa
Đối tượng Cao Xuân Sơn tại phiên tòa

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Xuân Sơn (SN 1972) trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông về tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2017, Cao Xuân Sơn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Sơn là tìm cách đột nhập vào các trường học, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, dùng khoan phá két sắt để trộm tiền và các tài sản có giá trị.

Số tiền trộm được Sơn dùng để tiêu xài cá nhân và đánh lô đề.

Riêng trong 2 ngày 19-20/7/2017, Cao Xuân Sơn đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề bằng cách nhắn tin qua điện thoại cho Huỳnh Thị Thu Hà với số tiền lên tới 340 triệu đồng và hầu như mất sạch.

HĐXX nhận định hành vi của Cao Xuân Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tải sản của các đơn vị trường học, doanh nghiệp.

Trước đó, bị cáo đã có tiền án. Năm 1994, bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Năm 2011, Sơn tiếp tục bị TAND huyện này xử phạt 11 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm nên cần ra bản án thật nghiêm khắc.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Sơn 15 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt của các đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng liên đới trong vụ án này, đối tượng Huỳnh Thị Thu Hà (SN 1976), trú thị trấn Con Cuông cũng bị truy tố xét xử về tội đánh bạc. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Thu Hà 2 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.