Ngăn chặn, phát hiện nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

3 công dân có ý định xuất cảnh trái phép. Ảnh: Công an Cao Bằng.
3 công dân có ý định xuất cảnh trái phép. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngăn chặn 3 công dân có ý định xuất cảnh trái phép

Cụ thể vào khoảng 22h, ngày 22/9, Công an TP. Cao Bằng tiến hành kiểm tra hành chính tại các khu trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường Tân Giang (TP. Cao Bằng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 công dân gồm: Nguyễn Hoàng Việt (SN 1997, trú tại Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận); Nguyễn Thị Mận (SN 1981, trú tại Bình Minh I, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1999, trú tại Tổ 1, Ấp 7, Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai) đang lưu trú tại nhà nghỉ T.M. (thuộc tổ 4, phường Tân Giang).

Làm việc với cơ quan công an, 3 công dân trên khai nhận lên Cao Bằng và tìm đường sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Được biết, trước đó ngày 17/7, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Thị Mận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được đưa đi cách ly theo quy định. Sau khi cách ly xong, Việt và Mận không quay về địa phương mà lại tìm đường sang Trung Quốc tiếp.

Công an TP. Cao Bằng đã phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Giang tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt và đưa đi cách ly theo quy định đối với Nguyễn Thị Cẩm Tú, đồng thời yêu cầu 3 công dân này viết cam kết quay trở về địa phương, không xuất cảnh trái phép. 

4 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an Cao Bằng.
4 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an Cao Bằng.

4 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khoảng 4h ngày 24/9, Công an xã Tổng Cọt (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt tiến hành tuần tra đường biên, mốc giới trên địa bàn xã. Đến khu vực Mốc 718, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 4 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 4 công dân trên trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An và Cà Mau. Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm công dân khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ tháng 9/2019.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc đang truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép nên họ đã tìm cách vượt biên về Việt Nam qua địa phận xã Tổng Cọt.

Cơ quan công an đã tuyên truyền, nhắc nhở các công dân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như cam kết không tái phạm các hoạt động xuất nhập cảnh trái pháp luật. Đồng thời phối hợp với các lực lượng tiến hành lập biên bản, kiểm tra y tế và đưa đi cách ly theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.