Ngăn chặn nhiều trường hợp cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa phận Hải Phòng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của TP. Hải Phòng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm, cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh để vào địa phận thành phố.

Ba đối tượng cố tình xâm nhập vào địa phận Hải Phòng trái quy định.
Ba đối tượng cố tình xâm nhập vào địa phận Hải Phòng trái quy định.

Theo đó, chiều 30/8, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát số 3 (vị trí phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353, trên địa bàn quận Dương Kinh) cho biết đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn 4 người có ý định cố tình xâm nhập vào thành phố, không bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cụ thể, quá trình làm việc, lực lượng chức năng tại chốt phát hiện xe 7 chỗ mang BKS: 15A-520.52 đi từ Thanh Miện (Hải Dương) về Chốt số 3, những người trên xe đã tiến hành khai báo y tế nhưng không có giấy xét nghiệm theo đúng quy định nên tài xế ra xe nằm.

Chờ đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt bàn giao ca, lái xe này quay lại chốt số 3 tiếp tục khai báo. Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có Trương Công Hậu (thường trú tại Đà Nẵng) nên lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu xe quay đầu. 

Đến 18h30’ cùng ngày, xe này di chuyển sang Chốt số 4 (tại vị trí phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 356, trên địa bàn quận Hải An). Tại đây, xe tiếp tục được yêu cầu phải quay đầu.

Đến 19h15’, chiếc xe này tiếp tục quay lại Chốt số 3 nhưng tài xế đã đi taxi vào thành phố trái quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu tất cả người trên xe xuống khai báo, yêu cầu tài xế làm việc. Qua lời khai của 4 người liên quan, lực lượng chức năng xác định lái xe là người được thuê chạy xe qua chốt với giá 1 triệu đồng/lượt.

Hiện, lực lượng chức năng tại Chốt số 3 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Dương Kinh xử lý theo quy định; đồng thời, đưa 4 người liên quan đi cách ly tập trung theo quy định bằng hình thức tự trả phí.

Hai công dân Nguyễn Trọng Núi và Vũ Văn Bình có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào Hải Phòng trái quy định.
Hai công dân Nguyễn Trọng Núi và Vũ Văn Bình có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào Hải Phòng trái quy định.

Vụ việc tiếp theo xảy ra vào cùng ngày 30/8, theo đó, khoảng 14h, lực lượng chức năng làm việc tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành khu vực cầu Nghìn đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Trọng Núi (SN 1983, trú tại xã Hiệp Hoà) và Vũ Văn Bình (SN 1988, trú tại xã Tân Liên) cùng ở huyện Vĩnh Bảo.

Sau khi áp giải người, phương tiện về chốt, Vũ Văn Bình khai nhận điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Trọng Núi từ xã Hiệp Hòa về Tân Liên. Khi qua chốt kiểm soát, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không thực hiện khai báo y tế mà cho xe chạy vượt chốt khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi. 

Tài xế điều khiển xe ô tô (ngoài cùng bên trái) chở 4 người vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào Hải Phòng trái quy định.
Tài xế điều khiển xe ô tô (ngoài cùng bên trái) chở 4 người vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào Hải Phòng trái quy định.

Tiếp đó, khoảng 16h cùng ngày 30/8, lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực cầu Nghìn phát hiện xe ô tô BKS: 30F 407.14 đi theo hướng từ cầu Nghìn về Hải Phòng.

Khi xe đi đến Km57 Quốc lộ 10 (đoạn thuộc địa phận xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo), người điều khiển phương tiện bất ngờ cho xe đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời vượt chốt chạy về hướng xã Thanh Lương (huyện Vĩnh Bảo).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng làm việc tại chốt đã tiến hành truy đuổi suốt quãng đường hơn 10km, các đối tượng mới chịu dừng xe.

Tại chốt kiểm soát, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Việt Hùng (SN 1991, trú tại Điềm Niêm, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) là người điều khiển xe ô tô chở Lò Văn On (SN 1998), Lò Văn Lả (SN 2000), Lò Văn Út (SN 2003), Quàng Văn Hưởng (SN 2004) cùng trú tại bản Muông (xã Mường Thín, Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng trên đều khai nhận do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên chọn cách…vượt chốt để trốn khai báo y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ