Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến

GD&TĐ - 2 nhóm thanh niên gồm 34 đối tượng có hành vi cầm theo hung khí tụ tập hỗn chiến gây mất trật tự an ninh xã hội.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 30 đối tượng sử dụng dao, kiếm, phóng lợn, ống typ, gậy gỗ… đánh nhau tại địa bàn thôn Lương Tràng và thôn Đào (thuộc xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, Hà Nam) gây mất an ninh trật tự.

Nhận được thông tin, Công an TP. Phủ Lý đã triển khai lực lượng xuống hiện trường. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện các đối tượng đã nhanh chóng tháo chạy, bỏ lại hiện trường 3 chiếc xe máy điện đã bị hư hỏng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Phủ Lý đã xác minh và triệu tập 34 đối tượng có liên quan ở các địa bàn TP. Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân, thị xã Duy Tiên và huyện Thanh Liêm, thu giữ toàn bộ phương tiện, công cụ các đối tượng sử dụng vào việc gây án.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phủ Lý đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng gồm Trần Thế Chiến (SN 2001, trú tại thôn thân 5, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý); Trần Văn Tài (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý); Trần Quốc Đạt (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý).

Ngô Doãn Hoàng Long (SN 2003, trú tại thôn Thượng, xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý) và Nguyễn Văn Hải (SN 1997, trú tại thôn Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Các đối tượng còn lại do đều ở độ tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra đã giao cho gia đình quản lý.

Theo cơ quan chức năng, đáng chú ý, đối tượng Trần Văn Tài trước đó đã cùng một nhóm đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng và gây thương tích tại địa bàn huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) và đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ