Mượn điện thoại gọi điện cho người thân, thanh niên "cầm luôn" máy bỏ chạy

GD&TĐ - Lợi dụng lòng tin của người đi đường, Trần Đức Nhật Anh đã hỏi mượn điện thoại để gọi về cho gia đình, rồi cầm máy lên xe phóng chạy.

Trần Đức Nhật Anh tại cơ quan điều tra.
Trần Đức Nhật Anh tại cơ quan điều tra.

Tối 19/11, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Đức Nhật Anh (SN 1993, trú tại 36/320 Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/11, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Đức Nhật Anh điều khiển xe máy mang BKS 75F9-9411 lưu thông trên các tuyến đường của TP Huế với ý đồ tìm kiếm người đi đường sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ (TP Huế), Anh phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều T. (SN 2002, trú tại phường An Cựu, TP Huế) đi xe đạp, tay cầm máy điện thoại di động OPPO A5S nên Anh giả vờ hỏi mượn điện thoại của chị T. để gọi điện thoại cho người thân. Khi mượn được điện thoại, Anh liền phóng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 16h cùng ngày, đối tượng Anh tiếp tục thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động iPhone 6S của chị TrầnThị B. N. (SN 2002, trú số 44B Hải Triều, phường An Cựu, TP.Huế).

Sau khi cướp giật điện thoại của các nạn nhân, Anh mang bán số tài sản trên được 2.150.000 đồng để tiêu xài.

Nhận tin báo các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, sau đó bắt giữ được Trần Đức Nhật Anh.

Tại cơ quan Công an, Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, đối tượng Anh đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ