Một người phụ nữ tử vong trên đường vượt biên trái phép vào Việt Nam

GD&TĐ - 12 công dân bị cơ quan chức năng phát hiện có hành vi vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong số này, có 1 người phụ nữ đã tử vong.

Các công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn xã Đình Phong. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Các công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn xã Đình Phong. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết mới đây, Công an xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện 12 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại thời điểm phát hiện, nhóm công dân kể trên có một người đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định được là Bàn Thị Ng. (SN 1991, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các công dân cho biết Bàn Thị Ng. đã ốm gần một tháng, do sức khỏe yếu, trong quá trình vượt biên về Việt Nam đã tử vong và được đưa về bằng cáng tự chế.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với 12 công dân kể trên và đưa đi cách ly theo quy định. Qua xét nghiệm, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính (kể cả trường hợp công dân đã tử vong).

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Trùng Khánh và các lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.