Màn kịch của gã trai dùng clip nóng tống tiền “Sugar Baby” trong lần gặp đầu tiên

GD&TĐ - Thu nhập ổn định từ công việc bán hàng online, Tuấn tham gia vào các hội nhóm "Sugar Baby - Sugar Daddy" trên danh nghĩa trao đổi tình cảm nhưng thực chất là để tìm kiếm “đối tác” để quan hệ tình dục.

Nguyễn Bảo Tuấn tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Bảo Tuấn tại cơ quan điều tra.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can và tạm giam với đối tượng Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Bảo Tuấn là đối tượng có hành vi dùng video clip nóng được ghi lại trong lần quan hệ tình dục với một cô gái để tống tiền chính cô gái này và bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai bản thân không được thông minh nên chỉ học đến lớp 8 rồi bỏ ngang.

Sau khi chấm dứt việc học hành, Tuấn từ Quảng Trị ra Hà Nội mưu sinh bằng công việc bán hàng online. Công việc này theo Tuấn cho biết có thu nhập ổn định.

Khi có tiền, Tuấn lần mò tham gia vào các hội nhóm “Sugar Baby - Sugar Daddy” trên mạng xã hội. Đối tượng khai, việc tham gia vào các hội nhóm này bề ngoài là tìm kiếm đối tượng trao đổi tâm sự tình cảm nhưng thực chất là để tìm kiếm “đối tác” để quan hệ tình dục.

Thấy bài đăng của Tuấn, chị H. (SN 1995) đã nhắn tin nói chuyện qua tin nhắn Facebook. Tuấn khai chỉ tán tỉnh chị H. trong 3 ngày. Trong các cuộc trò chuyện, hai bên đã đi đến thoả thuận cá nhân. Theo đó, chị H. đồng ý làm “Sugar Baby” của Tuấn. Ngược lại, Tuấn phải chu cấp hàng tháng cho chị H. số tiền 8 triệu đồng.

Sau khi thông nhất điều kiện, cả 2 hẹn gặp nhau để tâm sự. Ngày 13/3, Tuấn rủ chị H. đến biệt thự mà gã thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tâm sự và quan hệ tình dục.

Trong lần gặp mặt đầu tiên, Tuấn và chị H. đã quan hệ tình dục 2 lần. Theo đối tượng, hắn chưa từng nghĩ sẽ thực hiện quay clip tống tiền, nhưng sau khi quan hệ lần 2 với cô gái, đối tượng đã nảy sinh và thực hiện ý định đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ, không mặc quần áo để ghi hình.

Đến tối ngày 14/3, Tuấn nhắn tin đe dọa chị H., ép nạn nhân phải đưa cho hắn số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ tung các hình ảnh nhạy cảm của chị H. lên mạng xã hội.

“Sau khi bị can nhắn tin yêu cầu như vậy, H. đã đồng ý. Lúc đó bị can chỉ muốn chiếm đoạt tiền chứ không quan tâm nạn nhân có hoàn cảnh thế nào”, Tuấn khai tại cơ quan điều tra.

Do quá hoảng sợ, chị H. phải mang điện thoại hiệu IPhone XS Max đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Tuấn. Nhưng khi đến cửa hàng cầm đồ thì đã khuya, nên cả 2 hẹn đến sáng hôm sau sẽ đưa tiền cho Tuấn. Ngay trong đêm, chị H. đã đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều ra, ngày 15/3, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Bảo Tuấn để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khi nghĩ tới việc làm sai trái của mình sẽ khiến nhiều người biết đến, đặc biệt là mẹ ở quê đau lòng. Tuấn tỏ ra ân hận và mong muốn sau này còn thể làm lại cuộc đời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ