Ly hôn, vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ nộp án phí gần... 100 tỷ đồng

HĐXX tuyên án phí tài sản bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải nộp là hơn 33,7 tỉ đồng, án phí tài sản ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nộp là hơn 48,7 tỉ đồng.

Ly hôn, vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ nộp án phí gần... 100 tỷ đồng
Chiều 27.3, TAND TP.HCM đã tuyên án án việc “tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn - ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).
Theo đó, HDXX tuyên chấp nhận vợ chồng ông Vũ được ly hôn.
Về tài sản chung trong hôn nhân là cổ phần tại Tập đoàn trung nguyên; tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền mặt hơn 1.764 tỉ đồng, HĐXX tuyên chia theo tỉ lệ 60% (ông Vũ) – 40% (bà Thảo).
Đồng thời, ông Vũ sẽ nắm toàn bộ cổ phần chung của vợ chồng tại Trung Nguyên và hoàn lại một khoản tiền tương ứng 40% số cổ phần mà bà Thảo được hưởng.
Đối với 13 bất động sản chung, HĐXX tuyên ai đang sở hữu và quản lý bất động sản nào thì tiếp tục quản lý và sở hữu tài sản đó.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục sở hữu 7 bất động sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục sở hữu 6 bất động sản còn lại và bà Thảo trả phần chênh lệch hơn 12 tỉ đồng cho ông Vũ.
Sau khi tính toán tài sản chung mà các bên đang sở hữu và đối trừ nghĩa vụ, HĐXX tuyên ông Vũ thanh toán phần chênh lệch hơn 1.223 tỉ đồng cho bà Thảo.
Án phí "khủng"
Ngoài nội dung vụ án được HĐXX tuyên như trên, tòa cũng tuyên án phí tài sản bà Thảo phải nộp là hơn 33,7 tỉ đồng, án phí tài sản ông Vũ phải nộp là hơn 48,7 tỉ đồng.
Về căn cứ pháp lý để HĐXX tính ra số tiền án phí các đương sự phải nộp như trên, luật sư (LS) Hoàng Hữu Nhân (Đoàn LS TP.HCM) cho biết, ngoài việc nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm hôn nhân gia đình 300.000 đồng, thì các bên đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp mà họ được chia theo phán quyết của tòa.
Về cách tính án phí tài sản, LS Nhân nêu: “Vì giá trị tài sản của ông Vũ và bà Thảo đều từ trên 4 tỉ đồng, nên mức thu sẽ được tính: 112 triệu đồng (căn cứ danh mục án phí tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14) + 0,1% (tỷ lệ tăng thêm) của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỉ đồng”.
Đối với vụ án tranh chấp ly hôn “vua cà phê”, HĐXX xác định tổng tài sản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là trên 8.229 tỉ đồng, trong đó số tài sản ông Vũ được chia là hơn 4.864 tỉ đồng, bà Thảo hơn 3.364 tỉ đồng.
Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.