Luật sư phân tích vụ diễn viên Hoàng Yến bị "chồng cũ" hành hung

GD&TĐ - Nữ diễn viên Hoàng Yến bị "chồng cũ" dùng tay hành hung vào vùng mặt khiến cô bị thương tích nặng.

Hình ảnh ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến bị người đàn ông tấn công tại quán ăn.
Hình ảnh ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến bị người đàn ông tấn công tại quán ăn.

Nữ diễn viên bị tấn công tại quán cà phê

Ngày 25/6, Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành điều tra vụ bà Hoàng Yến (SN 1979, diễn viên) bị hành hung tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 17h50’ chiều 22/6. Thời điểm trên, bà Hoàng Yến đang ở quán ăn của bạn có địa chỉ tại phường Xuân La thì một người đàn ông đến tìm gặp.

Trong khi 2 bên đang nói chuyện, bất ngờ người đàn ông đã dùng tay hành hung vào mặt khiến bà Hoàng Yến bị thương ở vùng mặt.

Phát hiện sự việc, một người bạn của bà Hoàng Yến đã lao tới can ngăn và đề nghị người đàn ông có hành vi hành hung người khác ra ngoài. Sự việc tưởng chừng lắng xuống thì một lúc sau, người đàn ông này quay lại quán và cầm một vật giống dao đe dọa bà Hoàng Yến.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh tại quán ghi lại. Trao đổi với báo chí liên quan đến vụ việc, bà Hoàng Yến thông tin người đàn ông có hành vi hung hăng trên là chồng cũ của bà.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Hoàng Yến đã đi khám thương và trình báo sự việc để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc đồng thời có phương án bảo vệ bà.

“Hành vi vi phạm cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật”

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo diễn biến vụ việc thể hiện qua clip cho thấy người đàn ông đã đánh mạnh vào mặt cô gái khiến nhiều người phải can ngăn.

"Hành vi sử dụng vũ lực để gây thương tích cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hành vi hành hung người khác giữa nơi đông người là hành vi không thể chấp nhận được, dù vì lý do gì thì đều là hành vi vi phạm cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ danh tính của người đàn ông, mối quan hệ giữa 2 người và nguyên nhân của sự việc, đồng thời làm rõ hậu quả đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Luật sư Cường nói: “Trường hợp người đàn ông đó là chồng hay chồng cũ thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để đánh đập phụ nữ như vậy. Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, dù là mối quan hệ như thế nào thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên".

Luật sư phân tích thêm, theo quy định pháp luật, với sự việc đã diễn ra thì bà Hoàng Yến có quyền trình báo với của quan chức năng làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của người hành hung, yêu cầu được đi giám định để xác định thương tích cơ thể.

Nếu trong trường hợp có thương tích xảy ra thì người đàn ông đó có thể bị xử lý theo Điều 134 Bộ luật hình sự nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

"Tùy tính chất mức độ hành vi có thể bị xử phạt bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại theo quy định của Bộ luật dân sự.

Nếu không có thương tích xảy ra thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội", Luật sư Cường phân tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ