Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng Agribank ở Hòa Bình

GD&TĐ - Do nợ tiền của nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên trước khi gây án 3 ngày, đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ.
Đối tượng Phạm Văn Sỹ.

Như đã đưa tin, khoảng 11h15’ phút ngày 29/10, tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc phố Lâm Hóa (xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị 1 đối tượng là nam giới, mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trên tay cầm một vật nghi là súng ngắn đe dọa 2 nhân viên và cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe mô tô mầu đỏ che biển kiểm soát tẩu thoát.

Nhận được thông tin trình báo, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các đơn vị chức năng, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiến hành khởi tố vụ án, phối hợp Cục CSHS và các phòng ban chức năng Bộ Công an tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ,

Quá trình điều tra, sáng 1/11, cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định nghi phạm là Phạm Văn Sỹ (SN: 1977, trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) nên ngay sau đó đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 20h ngày 2/11, phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Cục CSHS tiến hành bắt giữ Phạm Văn Sỹ khi y đang lẩn trốn tại số 109 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Đấu tranh với Phạm Văn Sỹ, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do nợ tiền của nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên trước khi gây án 3 ngày, đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ số tiền 146,3 triệu đồng là số tiền đối tượng cướp tại Ngân hàng.

Ngoài số tiền trên, đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan như: 1 áo khoác, 1 áo mưa, 1 mũ bảo hiểm, khẩu trang và 1 khẩu súng bắn đạn bi, xe mô tô do Sỹ sử dụng để gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng Sỹ. Đồng thời, điều tra mở rộng hành vi gây án của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ