Lợi dụng dịch bệnh, 3 “con nghiện” đột nhập quán cà phê trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu

GD&TĐ - Do dịch bệnh, quán cà phê đóng cửa nên 3 đối tượng nghiện ngập đã cạy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Các đối tượng Đinh Văn Triệu, Nguyễn Tâm Em và Huỳnh An Khương (từ trái qua) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Các đối tượng Đinh Văn Triệu, Nguyễn Tâm Em và Huỳnh An Khương (từ trái qua) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Ngày 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với Đinh Văn Triệu (SN 1996); Nguyễn Tâm Em (SN 1998) cùng ngụ xã Xuân Hiệp (Trà Ôn) và Huỳnh An Khương (SN 1975, ngụ tại phường 3, TP. Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu cảu cơ quan chức năng, vào trưa ngày 20/7, Công an TP. Vĩnh Long tiếp nhận tin báo mất trộm tài sản của anh Nguyễn Thành Khiêm, chủ quán cà phê Vĩnh Long Clud (có địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3). Anh Nguyễn Thành Khiêm cho biết số tài sản bị mất tại quán có giá trị khoảng 64 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Vĩnh Long đã xác định số tài sản bị mất trộm ở trong nhà của Huỳnh An Khương. Kiểm tra hành chính nhà Khương, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài sản gồm tủ, bộ máy vi tính, nhiều phụ kiện dàn âm thanh.

Qua lời khai của Khương, cơ quan chức năng làm rõ Tâm Em và Triệu là những đối tượng trực tiếp thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan điều tra, Triệu và Tâm Em khai nhận khoảng 2h30’ rạng sáng ngày 20/7 đã lợi dụng lúc đêm tối và quán đóng cửa phòng dịch Covid-19 nên các đối tượng đã cùng nhau cạy cửa rào vào lấy trộm số tài sản.

Số tài sản trộm cắp được các đối tượng mang về nhà Khương cất giấu tìm chỗ bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, Triệu, Tâm Em và Khương đều nghiện ma túy.

Công an TP. Vĩnh Long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ