Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy “khủng” ở biên giới Quảng Trị

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào khi đang trên đường vận chuyển hàng chục nghìn viên ma túy vượt biên sang Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng Xêng Phêng Say cùng tang vật 38.000 viên ma túy bị bắt giữ
Đối tượng Xêng Phêng Say cùng tang vật 38.000 viên ma túy bị bắt giữ

Vào trưa 21/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cách mốc quốc giới 597 về phía Việt Nam hơn 20m (đoạn trục đường 16A Cửa khẩu phụ Cheng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Xêng Phêng Say (SN 1983, trú tại bản Sọp, huyện Sê Păng Phay, tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận đã mua ma túy tại Lào, sau đó tìm cách vượt biên trái phép đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 17/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Khon (SN 2001, trú tại xóm Ka Leng Palau, cụm bản Ka túp - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY vào Việt Nam ở vị trí khu vực đường mòn xuống bờ sông Sê Pôn thuộc địa phận thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ