Lạng Sơn: Triệt phá nhóm tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp

GD&TĐ - Lợi dụng thời điểm chị Ngân vắng nhà do dịch bệnh, nhóm đối tượng đã phá khoá, thực hiện trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an huyện Văn Lãng đã điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng).

Trước đó, vào hồi 16h ngày 5/10, Công an huyện Văn Lãng nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thúy Ngân (trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) gia đình chị bị trộm cắp mất nhiều tài sản có giá trị trong thời gian vắng nhà do dịch bệnh.

Trước đó, chị Ngân có về quê tại tỉnh Thái Bình chơi từ ngày 18/7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chị không trở về Lạng Sơn được.

Đến khoảng 13h ngày 5/10, chị Ngân từ tỉnh Thái Bình trở về nhà thì phát hiện bị mất trộm 3 xe máy (2 xe hiệu Honda Wave, 1 xe hiệu Honda Dream); 1 xe máy điện; 1 bình nóng lạnh hiệu Ferolli; 3 đồng hồ đeo tay; 2 lắc tay; 3 nhẫn; 1 đôi bông tai cùng nhiều vật dụng khác.

Dụng cụ các đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Dụng cụ các đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, tài sản bị mất có giá trị lớn, gây hoang mang dư luận, Công an huyện Văn Lãng đã chỉ đạo Đội CSHS chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập, trích xuất dữ liệu camera an ninh trên các tuyến đường; rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h30" ngày 6/10, cơ quan chức năng đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản đang tập trung tại phòng trọ thuộc khu Dây Thép (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc).

Danh tính các đối tượng gồm: Đào Mạnh Nam (SN 1983, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Hoàng Văn Khôi (SN 1992, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), Phương Văn Đỗ (SN 1998 trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan).

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu hồi.
Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu hồi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân ít đi lại, biết nhà chị Ngân đi vắng, không có ai trông coi nên đã bàn bạc, tiến hành cậy khóa cửa, đột nhập vào để trộm cắp tài sản rồi mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu sài.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Văn Lãng tiếp tục bắt giữ Nông Tiến Phú (SN 1993, trú tại Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng) là đối tượng cùng tham gia trộm cắp tài sản và đối tượng tiêu thụ tài sản là Vũ Văn Chương (SN 1962, trú tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Đến hết ngày 7/10, Công an huyện Văn Lãng đã thu hồi tài sản gồm 3 xe mô tô, 1 bình nóng lạnh, 1 đồng hồ đeo tay, 1 nhẫn, 1 bông tai vàng. Hiện Công an huyện Văn Lãng đang tiếp tục tiến hành điều tra để thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ