Lạng Sơn: Bắt 9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Các đối tượng trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào hồi 22h ngày 12/3, tại khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng (thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Na Hình phát hiện 3 xe môtô (chở 5 người) có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Tổ công tác đã bắt giữ được 1 đối tượng điều khiển xe môtô là Hứa Văn Đội (SN 1988, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) và 5 người đàn ông ngồi trên xe đều có quốc tịch Trung Quốc, còn 2 đối tượng khác đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt thêm 8 đối tượng (cùng trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) tham gia thực hiện hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ việc. Theo đó, Lăng Văn Hợp (SN 1992) được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón 5 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hợp sẽ được trả tiền công 1.000 Nhân dân tệ/một người (tương đương hơn 3 triệu 500 nghìn đồng).

Để thực hiện nhiệm vụ, Hợp đã rủ thêm 4 đối tượng lên khu vực biên giới đón người, sau đó thuê 4 đối tượng khác vận chuyển 5 người Trung Quốc đến địa điểm giao nhận ở thị trấn Na Sầm với tiền công 600 nghìn đồng/người. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đồng thời phối hợp xử lý hành chính 5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc và đưa đi cách ly theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ