Làm rõ nghi vấn bé gái lớp 1 bị hàng xóm dâm ô tại Bạc Liêu

GD&TĐ - Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đang thụ lý và tiến hành xác minh, làm rõ vụ bé gái lớp 1, nghi bị hàng xóm dâm ô.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ, ngày 19/5, chị P.T.T. (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tắm cho con gái (7 tuổi, học lớp 1). Lúc này, con gái kêu đau rát vùng bộ phận sinh dục.

Thấy con có biểu hiện bất thường, chị T. gặng hỏi thì con gái cho biết, lúc sang nhà ông T.V.Đ. (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi, bị ông Đ. gây trầy xước vùng bộ phận sinh dục, nhưng không nhớ rõ thời gian. Vụ việc sau đó được chị T. trình báo với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, xác minh nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình xác định, việc tố giác tội phạm của chị T. có dấu hiệu của tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ Luật hình sự, nên đã thụ lý điều tra.

Vụ việc đang được Công an huyện Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ