Làm lây lan dịch bệnh Covid-19, tài xế xe tải lĩnh án 30 tháng tù giam

GD&TĐ - Trở về từ vùng dịch, một lái xe không khai báo y tế mà đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác.

Bị cáo Phan Văn Hoà tại phiên toà xét xử.
Bị cáo Phan Văn Hoà tại phiên toà xét xử.

Mới đây, TAND TP. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Hòa (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo cáo trạng, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Ninh Thuận đã phải ban hành nhiều biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trong đó có yêu cầu người dân trở về từ TP. Hồ Chí Minh phải khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp “5K”.

Ngày 6/7, tài xế Phan Văn Hòa điều khiển xe ô tô từ TP. Hồ Chí Minh về lại TP. Phan Rang – Tháp Chàm nhưng không khai báo y tế theo quy định. Không những thế, từ ngày 6/7 đến ngày 13/7, tài xế Hòa còn đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt, nam tài xế còn đi dự đám giỗ tại nhà người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà (TP. Phan Rang – Tháp Chàm).

Ngày 14/7, Phan Văn Hòa bị sốt và đau họng, nên đến Trạm Y tế phường Phước Mỹ khám bệnh và khai báo y tế. Kết quả test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR đối với Hòa đều dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan điều tra xác định tài xế Hòa đã làm lây lan dịch bệnh cho 4 người khác trong các cuộc tiếp xúc trước đó, nên phải xử lý bằng biện pháp hình sự.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với Phan Văn Hòa.

Với những hành vi trên, HĐXX TAND TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã tuyên phạt Phan Văn Hòa 30 tháng tù giam về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ