Kon Tum: Xử phạt vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 hơn 386 triệu đồng

GD&TĐ - Tính đến hết ngày 1/6, Kon Tum đã xử phạt vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 386 triệu đồng. Trong đó, hành vi không đeo khẩu trang là 275 trường hợp với số tiền hơn 344 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, sát khuẩn tại chốt kiểm dịch.
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, sát khuẩn tại chốt kiểm dịch.

Ngày 2/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum cho biết, hiện tại trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo, tính đến ngày 1/6, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy và gửi 20.538 mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Tất cả số mẫu đã gửi đi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Hiện tại có 82 người đang cách ly tập trung và 968 trường hợp cách ly tại nhà.

Cũng theo Ban chỉ đạo, đến nay địa phương đã xử phạt vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 386 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt hành vi không đeo khẩu trang là 275 trường hợp với số tiền hơn 344 triệu đồng. Bên cạnh đó, xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không tạm dừng hoạt động với số tiền 25 triệu đồng. Ngoài ra, xử phạt thêm 9 trường hợp khác với số tiền hơn 16 triệu đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tiếp tục nâng cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch kể từ 0 giờ ngày 1/6.

Bên cạnh đó, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế, không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Ngoài ra, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Đồng thời, tiếp tục tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người như lễ hội, đám cưới, hoạt động nghi lễ tôn giáo, karaoke, vũ trường, bar, pub…

UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt kiểm soát tại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, dứt khoát không để các trường hợp có yếu tố nguy cơ vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm soát phòng chống dịch.

Ngoài ra, tạm dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, du lịch, hợp đồng, taxi,…) từ Kon Tum đi và đến TP Hồ Chí Minh, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phòng chống dịch…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.