Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Tam Đảo

GD&TĐ - Trong thời gian ngắn, UBND huyện Tam Đảo đã 2 lần tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn Tam Đảo và khẳng định sẽ kiên quyết xử lý, không bao che, dung túng.

Tháo dỡ 10 công trình xây dựng trái phép của hộ ông Mạc Trường Giang
Tháo dỡ 10 công trình xây dựng trái phép của hộ ông Mạc Trường Giang

Lần tổ chức cưỡng chế thứ 2 được UBND huyện Tam Đảo thực hiện vào ngày 16/12. Theo đó, 13 homestay (loại hình lưu trú tại nhà riêng) xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn Tam Đảo (tại tổ dân phố số 2) đang lần lượt bị tháo dỡ.

Các hộ trong diện cưỡng chế, tháo dỡ gồm: Hộ ông Mạc Trường Giang 10 căn và hộ ông Nguyễn Minh Hồng Thái 3 căn.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các cơ quan chức năng huyện Tam Đảo đã tổ chức tuyên truyền vận động, ra thông báo yêu cầu tháo dỡ, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Chỉ đạo trực tiếp buổi cưỡng chế, tháo dỡ, ông Đinh Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng thị trấn Tam Đảo thành khu du lịch sinh thái xứng với tiềm năng thế mạnh vốn có. UBND huyện Tam Đảo đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện công tác quản lí Nhà nước đối trong vấn đề trật tự xây dựng.

"Thời gian qua, thị trấn Tam Đảo trở thành địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lí sớm nhất các trường hợp vi phạm không bao che, dung túng. Đối với những hộ cố tình không chấp hành quy định của pháp luật, buộc lực lượng chức năng sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường khu du lịch Tam Đảo. Việc này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lí của Nhà nước.” – ông Đinh Văn Mười nhấn mạnh.

Hộ ông Nguyễn Minh Hồng Thái đã chủ động xin tự tháo dỡ công trình

Hộ ông Nguyễn Minh Hồng Thái đã chủ động xin tự tháo dỡ công trình

Ông Mạc Trường Giang chủ công trình vi phạm bị tháo dỡ cho biết: Sau sự việc này, chúng tôi nhận thức được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Chúng tôi cam kết không tái phạm, tránh trường hợp bị cưỡng chế sẽ thiệt hại về kinh tế rất lớn. Qua sự việc này, tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình trong công tác tháo dỡ phần nào, để tiết kiệm thời gian, giảm thiệt hại về kinh tế.

Cũng trong sáng 16/12, hộ ông Nguyễn Minh Hồng Thái cũng đề nghị lực lượng chức năng cho phép tự nguyện tháo dỡ 3 công trình vi phạm.

Trước đó, sáng 10/12, UBND huyện Tam Đảo đã tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng của 2 hộ ông Nguyễn Văn Viên và Nguyễn Thiện Vũ ở tổ dân phố số 1 thị trấn Tam Đảo.

Việc kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ 13 homestay xây dựng trái phép tại thị trấn du lịch Tam Đảo đã góp phần lập lại trật tự kỷ cương phép nước, đươc người dân và dư luận xã hội tại đia phương hoan nghênh, tán đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ