Khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu lô hàng trị giá gần 2 tỷ đồng

GD&TĐ - Ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra trên địa bàn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Lô hàng lậu giá trị gần 2 tỷ đồng được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Bình.
Lô hàng lậu giá trị gần 2 tỷ đồng được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đấu tranh bắt giữ ô tô đầu kéo mang BKS 34C-093.68, kéo theo rơ moóc mang BKS: 34C-009.30 do ông Vũ Đình Luyến (SN 1975, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có tổng cộng 51.777 đơn vị sản phẩm hàng hóa do nước ngoài sản xuất gồm các phụ tùng ô tô, xe máy; linh kiện điện thoại; hàng gia dụng; sản phẩm thời trang; thuốc phòng, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; chất tẩy rửa; thức ăn chăn nuôi; thực phẩm thông thường; thực phẩm chức năng và 25 kg thân rễ cây khô (ráng đà hoa); 17 kg chất màu đen sẫm chưa xác định được nhóm loài, chủng loại, tên loại.

Cơ quan chức năng xác định trị giá của các mặt hàng bị lực lượng chức năng phát hiện là gần 2 tỷ đồng (chưa bao gồm 17kg chất màu đen sẫm nêu trên).

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) không khai báo Hải Quan, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận bất hợp pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.