Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến người phụ nữ từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nam trốn khai báo y tế

GD&TĐ - Mặc dù về từ địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng một người phụ nữ đã trốn khai báo y tế dẫn đến nhiều trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Lực Lượng chức năng trích xuất camera việc chị N.T.L. từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam không khai báo, đi thuê nhà trọ tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Công an Hà Nam.
Lực Lượng chức năng trích xuất camera việc chị N.T.L. từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam không khai báo, đi thuê nhà trọ tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, quy định tại Khoản 2 Điều 295 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 23/8 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 23/8, N.T.L. (SN 1986, quê quán xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đi từ TP. Hồ Chí Minh (là vùng đang có dịch Covid-19 và đang áp dụng Chỉ thị 16/CT–TTg của thủ tướng Chính phủ) về Hà Nam.

Khi về đến Hà Nam, N.T.L. đã không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở.

Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 thì L. đến 1 phòng khám trên địa bàn thị xã Duy Tiên để làm xét nghiệm. Tại đây, khi được hỏi, N.T.L. không khai từ vùng dịch về mà khai từ Nam định đến.

Trong khoảng thời gian từ khi L. về Hà Nam, đến ngày 24/8, người phụ nữ này được xác định dương tính với SARS-CoV 2 (BN359.932).

Cơ quan chức năng xác định có 75 F1 liên quan N.T.L. phải đi cách ly tập trung; các cơ quan y tế ở nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch khác làm phát sinh chi phí phòng, chống dịch trên 600 triệu đồng. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của N.T.L. và các trường hợp có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ