Khởi tố nhóm thanh niên đuổi bắn nhau bằng súng tự chế

GD&TĐ - 12 thanh niên dùng súng tự chế, tuýp sắt, vỏ chai bia... đuổi bắn, đánh nhau ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự.

12 bị can đã bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
12 bị can đã bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Sáng nay (10/12), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và khởi tố bị can đối với 12 thanh niên gây rối trật tự công công tại xã Hà Lai (Hà Trung).

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, nguyên nhân của vụ việc được xác định: Tối 15/9, mâu thuẫn khi thanh toán tiền hát Karaoke tại một quán hát trên địa bàn xã Hà Lai, nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Phong, (SN 1995), ở thị trấn Hà Trung và nhóm thanh niên do Tống Minh Chung, (SN 1995) ở xã Hà Tiến (Hà Trung) cầm đầu đã dùng súng tự chế, tuýp sắt, vỏ chai bia đuổi bắn, đánh nhau trên đường tỉnh lộ 520C thuộc địa bàn xã Hà Lai.

Vụ đuổi bắn, đánh nhau đã gây thương tích nặng cho anh Đặng Văn Nam ở xã Triệu Lộc (Hậu Lộc). Chỉ đến khi bị lực lượng Công an và quần chúng nhân dân truy đuổi, nhóm thanh niên mới vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ chạy tháo thân.

Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát hình sự Công an huyện Hà Trung đã vào cuộc điều tra, làm rõ và khởi tố bị can 12 bị can trong 2 nhóm thanh niên nói trên về các tội: Cố ý gây thương tích, gây rối TTCC và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.         

Tại cơ quan công an, 12 bị can đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.