Khởi tố nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản, ép nạn nhân viết giấy nợ

GD&TĐ - Nhóm đối tượng có hành vi hành hung, cướp tài sản sau đó ép nạn nhân viết giấy nợ số tiền 25 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị cơ quan chức năng khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội.
Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị cơ quan chức năng khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 18/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Tạ Duy Quân (SN 1997), Nguyễn Tài Đoan (SN 1999) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1998) cùng trú tại xã Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2020, anh Hoàng L. (quê quán Thái Nguyên) làm hồ sơ cho Nguyễn Minh Hiếu vay 50 triệu đồng cho nhưng anh L. mới chỉ đưa cho Hiếu 15 triệu đồng.

Chiều ngày 6/3, thấy anh L. chưa đưa cho mình số tiền còn lại nên Hiếu rủ bạn cùng quê là Quân, Đoan, Phúc thuê taxi từ xã Đông La đến trước số 280 phố Xã Đàn (Hà Nội) gặp anh L. để đòi số tiền còn lại.

Khi đến nơi, các đối tượng bảo anh L. lên xe taxi rồi chở đến khu vực phố Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Tại đây, Hiếu đòi anh L. số tiền đang nợ, chưa giải ngân cho Hiếu. Sau đó các đối tượng đánh anh L. rồi lấy chiếc điện thoại iPhone XS Max. Các đối tượng tiếp tục ép anh L. phải viết giấy nợ 25 triệu đồng cho Hiếu và bắt nạn nhân phải trả trong vòng 2 tháng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Đội CSHS Công an quận Đống Đa đã bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ