Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc giữa tâm dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng một nhóm đối tượng vẫn tụ tập, tổ chức đánh bạc.

5 đối tượng tại Cơ quan điều tra
5 đối tượng tại Cơ quan điều tra

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 5 đối tượng có hành vi Đánh bạc trong thời gian địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm này gồm: Trương Công Bằng (SN 1978); Trần Xuân Tới (SN 1973); Lại Văn Thành (SN 1990); Lê Hoàng (SN 1984) và Đậu Minh Quang (SN 2003), đều trú ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột.

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố (Ảnh: do cơ quan Công an cung cấp).

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố (Ảnh: do cơ quan Công an cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 27/8, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang khi nhóm này đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài liêng tại quán cà phê phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột. Quán này do Bằng và Tới quản lý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 bộ bài, 1 tấm vải màu xanh dùng để đánh bài cùng 11 triệu đồng trên chiếu bạc.

Hiện, cơ quan công an đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng về hành vi không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người với mức phạt 15 triệu đồng/người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ