Khởi tố người đàn ông dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Ông Nguyễn Phước Đạt có hành vi dùng điện để bẫy chuột khiến 1 người dân đi soi ếch vướng phải bẫy và bị điện giật tử vong.

Đối tượng Nguyễn Phước Đạt tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Phú Yên.
Đối tượng Nguyễn Phước Đạt tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Phú Yên.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Đạt (SN 1982, trú thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa về tội Giết người theo khoản 2, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào tối 17/7, Nguyễn Phước Đạt đến đám ruộng thuê tại thôn Chính Nghĩa (xã An Phú) giăng dây điện trần để bẫy chuột.

Dù biết việc làm của mình là trái quy định pháp luật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người khác nhưng Nguyễn Phước Đạt vẫn thực hiện, sau đó đi ngủ.

Do không biết Đạt giăng bẫy điện nên trong lúc đi bắt ếch, ông Trần P. (SN 1974 trú xã An Phú) đã vướng vào bẫy điện của Đạt, dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.