Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Quang Tuấn

GD&TĐ - Ông Nguyễn Quang Tuấn bị xác định khi giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã có sai phạm liên quan việc đấu thầu thiết bị, vật tư y tế.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố chiều 21/10 về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố nhằm điều tra vi phạm trong các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, giai đoạn năm 2012-2020

Ông Tuấn sinh năm 1967, là bộ đội tại Sư đoàn Tên lửa 369 ở Quảng Ninh giai đoạn 1985-1988. Từ năm 1988, ông Tuấn theo học ngành y và sau làm bác sĩ rồi Giám đốc tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

Ông Tuấn được công nhận Phó giáo sư năm 2009 và Giáo sư ngành Nội tim mạch năm 2018. Tháng 3/2020, ông được phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Tuấn cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu TP Hà Nội. Giữa tháng 5, Hội đồng bầu cử quốc gia có nghị quyết cho ông rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng bị khởi tố với ông Tuấn là bị can Nguyễn Đức Đảng (SN 1976) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga. Tuy nhiên, ông Đảng bị tạm giam còn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc khởi tố 2 người là diễn biến mới nhất trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, 4 thuộc cấp của ông Tuấn tại đây cũng đã bị khởi tố gồm bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng - nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh - nguyên Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh - cùng nguyên Phó phòng phụ trách vật tư thiết bị y tế.

Các bị can còn lại là Trần Phú Hưng - Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Dũng - Phó tổng giám đốc Cty Đầu tư định giá AIC; Nguyễn Trung Dũng - chuyên viên thẩm định giá Cty AIC; Phạm Huy Lập - Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Cty Hoàng Nga.

Các bị can bị xác định có sai phạm trong thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015, gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Thời điểm này ông Tuấn là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.