Khởi tố đối tượng “nổ” quen biết nhiều quan lớn để lừa “chạy án”

GD&TĐ - Trịnh Lê Thanh Vũ tự “nổ” bản thân có quen biết với nhiều “quan lớn” trong ngành bảo vệ pháp luật và có khả năng lo giúp giảm án cho các bị can, bị cáo.

Đối tượng Trịnh Lê Thanh Vũ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền giúp "chạy án" cho 1 bị can.
Đối tượng Trịnh Lê Thanh Vũ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền giúp "chạy án" cho 1 bị can.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Lê Thanh Vũ (SN 1974, cư trú ấp 14, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Vũ “nổ” bản thân có quen biết với nhiều “quan lớn” trong ngành bảo vệ pháp luật và có khả năng lo “chạy” giảm án cho các bị can, bị cáo.

Vũ hứa sẽ chạy giảm án cho bị can Phạm Thị Mộng Thường (SN 1984, cư trú ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) bị bắt về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, do có con nhỏ nên được tại ngoại, với giá 150 triệu đồng.

Vũ đã nhận của Phạm Thị Mộng Thường số tiền 55 triệu đồng. Ngày 15/9, Vũ tiếp tục nhận 60 triệu đồng thì bị Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.

Qua khám xét nhà của Vũ, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Theo cơ quan chức năng, sau khi hay tin Vũ bị bắt, đã có một số người dân ở huyện Cai Lậy gửi đơn đến Phòng CSHS tố cáo Vũ có hành vi đã lừa tiền của họ. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị ai đã bị đối tượng Vũ lừa đảo cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.