Khởi tố đối tượng dùng đinh ba tự chế tấn công cán bộ công an

GD&TĐ - Khi được vận động lên trụ sở để làm việc, đối tượng không chấp hành mà còn dùng đinh ba tự chế tấn công khiến 1 cán bộ công an bị thương.

Đối tượng Phạm Văn Việt. Ảnh: Công an Hải Dương.
Đối tượng Phạm Văn Việt. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 1/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Việt (41 tuổi, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 21/5. Vào khoảng thời gian trên, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với Công an xã Hà Kỳ có mặt tại nhà của đối tượng để vận động Việt lên trụ sở làm việc về cáo buộc đối tượng nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân. 

Mặc dù được vận động nhưng Việt không hợp tác mà cố thủ trong nhà, chửi bới, lăng mạ xúc phạm, đáp gạch, đá và chai bia về phía lực lượng chức năng.

Không những thế, đối tượng cùng ở trong nhà và dùng cây đinh ba tự chế phóng ra ngoài khiến Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ bị thương. Chưa dừng ở đó, đối tượng còn tự đốt chăn, chiếu trong nhà của mình gây ra cháy.​

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tổ chức khống chế thành công đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 dao bầu, 1 cây đinh ba tự chế, 1 lưỡi lê dạng xoắn. Đối tượng bị áp giải về trụ sở Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra, xử lý.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng Việt đã dùng gậy gỗ tấn công khiến 2 người đàn ông lớn tuổi bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, đối tượng Việt đã từng có 1 tiền án và thường xuyên gây gổ, tấn công người dân địa phương khiến ai cũng sợ hãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…