Khởi tố đối tượng đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

GD&TĐ - Người đàn ông có hành vi đưa 8 người Trung Quốc vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhưng đến địa phận tỉnh Tuyên Quang thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với T.H.Q.
Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với T.H.Q.

Ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.H.Q. (SN 1987, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Công an Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 xe ô tô chở khoảng 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng di chuyển từ khu vực biên giới qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục đi sâu vào trong nội địa Việt Nam.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết vụ việc.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can T.H.Q. theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bị can T.H.Q. khai nhận về hành vi tổ chức đưa 8 công dân có quốc tịch Trung Quốc vào Việt Nam qua đường “tiểu ngạch” và đưa đi sâu vào nội địa Việt Nam qua địa phận tỉnh Tuyên Quang với mục đích vụ lợi.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.