Khởi tố đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi để điều tra về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc, bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích khi đang đi chơi cùng bố tại công viên Nguyễn Văn Cừ. Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, đồng thời tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng).

Chiều ngày 26/8, Đại tá Phạm Văn Lương - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, thông tin: “VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thu để điều tra về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Thu được xác định là đối tượng bắt cóc cháu Bảo khi bé trai chơi tại công viên Nguyễn Văn Cừ. Người tình của Thu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang) được xác định không liên quan vụ án.

Khởi tố đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh  ảnh 1

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 21/8, Công an TP. Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (trú khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai mình là Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích tại Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm 22/8, Cơ quan chức năng đã di lý đối tượng Thu từ Tuyên Quang về Bắc Ninh để phục vụ điều tra. Đồng thời bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thu khai nhận, năm 2011, đối tượng đã lấy chồng là Đ.M.Hùng và có một con, sau đó ly thân. Đầu 2017, Thu quen biết với Bằng. Trong thời gian quen nhau, Thu không nói cho Bằng biết mình đã có một đời chồng. Đến tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng.

Tháng 3/2018, biết việc Thu đã có chồng, Bằng yêu cầu vợ về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với Hùng. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng, khi về Cao Bằng, nghi phạm vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng.

Đầu 2019, Thu sinh con trai, được một tháng thì con bị ốm, chết nhưng không hề nói với Bằng. Khi cần có một đứa con trai để quay lại với Bằng, Thu nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em gần 2 tuổi, để mang về và nói dối Bằng đó là con của hai người. Do vậy, Thu đã lên kế hoạch để tìm cơ hội và sau đó thực hiện việc bắt cóc cháu Bảo khi cháu đang đi chơi với bố tại công viên Nguyễn Văn Cừ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.