Khởi tố cựu Trưởng phòng MBBank Sơn La với chiêu trò "đảo nợ"

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Duy Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò "đảo nợ".

Bùi Duy Hưng tại cơ quan điều tra
Bùi Duy Hưng tại cơ quan điều tra

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa phát đi thông báo về thủ đoạn phạm tội của đối tượng trong vụ án đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông báo nêu rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sơn La) thụ lý giải quyết vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2020 tại địa phương này. 

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2020, Bùi Duy Hưng (SN 1992,  trú tại Tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) đã đưa ra thông tin gian dối về việc cho khách hàng vay tiền để đảo nợ. Sau đó Hưng vay lại của khách hàng.  Hưng nguyên là Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp tại một Ngân hàng có chi nhánh tại Sơn La.

Sau khi vay được tiền, Bùi Duy Hưng không cho ai vay đảo nợ ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng chi trả. Ngày 20/11/2020 Hưng đã bỏ việc và trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/5/2021, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Duy Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Sơn La thông báo để những ai từng bị Bùi Duy Hưng lừa dối dưới hình thức như trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên để được giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.