Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém tài xế do mâu thuẫn tại BOT Cai Lậy

GD&TĐ - Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lê Tấn Tú tại cơ quan CSĐT. Ảnh công an cung cấp.
Lê Tấn Tú tại cơ quan CSĐT. Ảnh công an cung cấp.

Chiều ngày 12/12, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận Cái Răng đã tống đạt quyết định khởi tố và tiến hành bắt tạm giam Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh (có trụ sở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng được xác định là Lê Tấn Tú, 36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh. Nạn nhân là anh Vương Quốc Tân, 34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Trước đó, sáng 3/12, anh Tân cùng nhóm bạn tìm đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để hai bên nói chuyện về các vấn đề liên quan phương tiện của cơ sở cẩu xe ở BOT Cai Lậy vào chiều 30/11.

Trong lúc nói chuyện, Tú chạy vào nhà lấy rựa chém vào tay anh Tân gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi chém, Tú ném hung khí vào bụi cỏ.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, công ty của Tú có hợp đồng với BOT Cai Lậy, cho thuê xe để cẩu những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy trong vòng 30 ngày. Vào chiều 29/11, Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy theo hợp đồng.

Vào ngày 30/11, ngày đầu trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau ba tháng ngưng hoạt động, theo đề nghị của CSGT, xe cứu hộ của công ty Tú có cẩu ôtô của ông Trịnh Hồng Phương (quê Bình Dương).

Hình ảnh xe cẩu cùng số điện thoại của công ty ông Tú sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, đã có hàng loạt cuộc gọi đến đường dây nóng của công ty ông quấy rối, đe doạ.

Bực tức vì cho rằng nhóm Bạn hữu đường xa đã đăng ảnh lên mạng xã hội nói xấu công ty mình, để công ty bị gây rối, ông Tú đã hẹn thành viên nhóm Bạn hữu đường xa đến trụ sở công ty ở Cần Thơ để nói chuyện phải trái. Đến trưa 3/12, khi nhóm tài xế đến thì bị Tú tấn công.

Ngày 11/12, sau khi xuất viện, anh Vương Quốc Tân có đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú. Cơ quan công an đã đưa tài xế Tân đi giám định thương tật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.