Khởi tố 3 bị can hành hung phóng viên Tạp chí Thương trường

GD&TĐ - Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ hành hung phóng viên Tạp chí Thương trường.

Nhóm đối tượng hành hung phóng viên đã bị khởi tố tội danh "Cố ý gây thương tích".
Nhóm đối tượng hành hung phóng viên đã bị khởi tố tội danh "Cố ý gây thương tích".

Cụ thể, ngày 19/3, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã ban hành 3 quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Hồng Phương (53 tuổi) và Đỗ Quang Hiển (33 tuổi, đều ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trịnh Khắc Cương (36 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích" - theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can này được xác định là những đối tượng đã hành hung phóng viên Tạp chí Thương Trường trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) ngày 28/2 vừa qua.

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an quận Cầu Giấy tiến hành điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, ngày 16/3, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an quận Cầu Giấy) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan.

Như Báo Giáo dục và Thời đại có phản ánh ngày 28/02/2019, sau khi làm việc với Công ty TNHH Đông Y Gia truyền Tiến Hạnh, trên đường về tòa soạn, phóng viên N.D.T đã bị 3 đối tượng lạ mặt đi trên ô tô màu đen nhãn hiệu KIA BKS 30A-66544 tạt đầu rồi lao xuống hành hung, gây thương tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…