Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ trong khu cách ly

GD&TĐ - Sau khi uống rượu say, 2 đối tượng không đeo khẩu trang di chuyển vào khu vực cách ly y tế và có thái độ chống đối, tấn công lực lượng chức năng đang làm việc tại đây.

Đối tượng Lê Trọng Quý. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Đối tượng Lê Trọng Quý. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Thi Thể Thao (SN 1982) và Lê Trọng Quý (SN 1989) đều trú tại thôn Phố Cũ (xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đây là  2 đối tượng có hành vi tấn công người thi hành công vụ tại khu cách ly y tế tập trung Trường Trung học cơ sở xã Vạn Linh (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).

Trước đó ngày 4/7, sau khi đi ăn cơm uống rượu say, 2 đối tượng trên rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho chị gái hiện đang cách ly tập trung tại trường Trung học cơ sở xã Vạn Linh.

Đối tượng Thi Thể Thao. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Đối tượng Thi Thể Thao. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Khi đến nơi, cả 2 đối tượng đều không đeo khẩu trang. Thấy cổng không khoá, 2 đối tượng đã dùng chân đạp cửa đi vào. Phát hiện sự việc, các cán bộ đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly đã nhắc nhở, đề nghị cả 2 đối tượng trên đeo khẩu trang nhưng Thao và Quý có thái độ không hợp tác và xúc phạm lực lượng làm việc tại khu cách ly bằng lời nói.

Chưa dừng ở đó, 2 đối tượng tiếp tục chặn giữ một cán bộ Công an xã Vạn Linh và đã đấm vào vùng gáy của người này. Lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành tạm giữ 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.