Khen thưởng thiếu tá công an cứu người phụ nữ mang thai định tự tử

GD&TĐ - Phát hiện một người phụ nữ có ý định tự tử, một thiếu tá công an đã dũng cảm nhảy xuống hồ, cứu người phụ nữ và nhanh chóng đưa vào bờ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quà của lãnh đạo Bộ Công an tặng gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc. Ảnh: Bộ Công an.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quà của lãnh đạo Bộ Công an tặng gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, khoảng 10h53" ngày 26/5, Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một người phụ nữ có ý định tự tử tại hồ Hố Mẻ (phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Khương Thượng đã khẩn trương xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác của Công an phường Khương Thượng phát hiện có một người phụ nữ đang ở dưới hồ, đầu nhô lên mặt nước.

Trong tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc, Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Khương Thượng đã nhảy xuống hồ cứu người phụ nữ đưa lên bờ và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học Y để cấp cứu.

Danh tính người này được xác định là chị H.H.Y. (SN 1983, trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân). Được biết Chị T. đang mang thai được khoảng 2 tháng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân tìm cách tự tử.

Trước hành động dũng cảm của trên, ngày 27/5, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và tặng quà Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc.

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc vì hành động dũng cảm cứu người.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người gặp nạn của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).