Kẻ giết người trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén lĩnh án tù chung thân

GD&TĐ - Đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án bỏ trốn suốt một thời gian dài, gây khó khăn cho công tác điều tra, cần có mức án tương xứng nên tòa tuyên mức án chung thân.

Kẻ giết người trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén lĩnh án tù chung thân

Ngày 14/9, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm kẻ giết thiếu phụ trong vụ “án oan Huỳnh Văn Nén”, tăng từ 20 năm tù lên mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thọ (42 tuổi) về tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Trước đó, vào tháng 8/2016, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên Thọ 20 năm tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn gia đình bà Bông kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo án tử hình, cho rằng không thể chấp nhận lời khai của Thọ là "chỉ vô tình" làm nạn nhân chết, mà bị cáo và đồng phạm quyết tâm ra tay đến cùng. Đã vậy Thọ còn lẩn trốn thời gian dài khiến ông Nén bị oan.

Theo nội dung vụ án, ngày 23/5/1998, Thọ cùng Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) vạch kế hoạch cướp dây chuyền con gái bà Bông. Sau đó, chuyển qua kế hoạch trộm đầu video.

Rạng sáng 24/5/1998, cả 2 đột nhập nhà bà Bông, cạy tủ thì bị bà Bông phát hiện. Lúc này, cả hai khống chế, dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi lột nhẫn vàng của bà này.

Sau khi giết người, Thọ và Việt đến nhà bạn là Nguyễn Phúc Thành (sống cùng thôn) khoe chiếc nhẫn vàng vừa lấy được.

Gần một tháng sau, Huỳnh Văn Nén (lúc này 36 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt vì cho rằng ông là hung thủ giết người.

17 năm sau khi gây án, ngày 10/10/2015, Thọ ra đầu thú. Ông Nén được tại ngoại sau chừng đó năm thụ án chung thân. Hai tháng sau, ông Nén chính thức được đình chỉ bị can và minh oan.

Cuối tháng 11/2015, sau 17 năm 6 tháng ngồi tù oan, ông Nén đã được trả tự do.

Ngày 3/12/2015, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận liên quan đế vụ án đã xin lỗi công khai ông Nén tại địa phương.

Đến tháng 5/2017, ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận bồi thường oan sai hơn 10 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.