Hưng Yên: Đối tượng sát hại người phụ nữ ngay giữa ban ngày khai gì khi bị bắt?

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Hùng đã lên kế hoạch sát hại các thành viên trong gia đình nạn nhân.

Đối tượng Trần Văn Hùng.
Đối tượng Trần Văn Hùng.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người đối với Trần Văn Hùng (SN 1965, trú tại số nhà 67 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP. Hưng Yên).

Theo điều tra ban đầu, Hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà 40 đường Bãi Sậy (phường Minh Khai, TP. Hưng Yên) vào ngày 19/9 khiến bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1955, chủ nhà) tử vong.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với con trai nạn nhân nên y đã lên kế hoạch sát hại các thành viên trong gia đình nạn nhân. Người đầu tiên đối tượng ra tay sát hại là bà Nguyễn Thị Hạnh.

Sau khi gây án, đến chiều cùng ngày, Trần Văn Hùng bị cơ quan công an bắt giữ trước khi tiếp tục gây án.

Cơ quan chức năng cho hay, Trần Văn Hùng đã có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản năm 1983 và tội Giết người năm 1988. Đến tháng 6/2016, đối tượng được đặc xá, trở về địa phương.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, khoảng 13h chiều ngày 19/9, người dân trên đường Bãi Sậy phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh bị 1 đối tượng là nam giới mặc quần soóc, áo ngắn tay, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao tấn công gục ngay trên vỉa hè.

Nhân chứng vụ việc cho biết, gây án xong nghi phạm bình tĩnh đi bộ khỏi hiện trường và được một người khác chở xe máy bỏ đi. Nạn nhân được xác định đã tử vong sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ