Hoà Bình: Phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 300kg thuốc nổ

GD&TĐ - Công an tỉnh Hoà Bình vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Cơ quan chức năng bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 300kg thuốc nổ.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hoà Bình
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hoà Bình

Theo hồ sơ, tối 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an huyện Yên Thủy bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phượng (SN 1964, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển 50kg vật liệu nổ trên địa bàn huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đang mang số thuốc nổ trên đến để giao hàng cho anh Bùi Văn Quyền (SN 1969, trú tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy).

Mở rộng điều tra, làm việc với Bùi Văn Quyền, đối tượng này khai nhận đã đặt mua của Phượng số thuốc nổ trên để sử dụng khai thác đá.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà của Nguyễn Văn Phượng 118 thỏi chất nổ và một bao tải thuốc nổ, tổng trọng lượng thu giữ 261kg thuốc nổ (loại amonic). Tổng trọng lượng thuốc nổ thu giữ từ hai đối tượng là 311kg.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ