Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị chém tử vong trong đêm ở Thái Nguyên

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 nghi can có liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong trong đêm.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ 5 nghi can để điều tra về cái chết của anh T.A.T. (33 tuổi, ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương).

5 nghi can gồm: Phạm Văn Giang (28 tuổi), Phạm Quốc Đạt (24 tuổi), Nguyễn Đức Huy (34 tuổi), Nguyễn Thế Vĩnh (29 tuổi) và Lương Văn Hậu (33 tuổi). Tất cả cùng ở huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, khoảng 23h, ngày 2/12, anh T. đi ăn cùng 4 người khác tại một quán ở xã Yên Đổ thì bất ngờ bị 3 thanh niên đeo khẩu trang, đi trên một xe máy không biển số áp sát bàn của anh T.

Sau đó, những người này rút dao chém liên tục vào nạn nhân khiến người đàn ông 33 tuổi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho việc điều tra, truy tìm.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, các nghi can trên khai nhận vì mâu thuẫn cá nhân nên đã sát hại nạn nhân. Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vai trò từng nghi phạm để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.