Hậu Giang: Khống chế đối tượng lăng mạ, tấn công lực lượng chức năng

GD&TĐ - Điều khiển xe máy không đèn chiếu sáng, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang nhưng khi lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, Mai Ngọc Chơn đã chửi bới, tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Mai Ngọc Chơn tại cơ quan công an.
Đối tượng Mai Ngọc Chơn tại cơ quan công an.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Công an huyện Châu Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Ngọc Chơn (28 tuổi, trú tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 22h30’, ngày 23/9, Tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phòng, chống dịch của UBND thị trấn Mái Dầm tổ chức tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 925, hướng từ xã Phú Hữu ra thị trấn Mái Dầm.

Khi đến địa phận ấp Phú Xuân A (thị trấn Mái Dầm), lực lượng chức năng thì phát hiện đối tượng Mai Ngọc Chơn điều khiển xe máy mang BKS: 95R1-3313 không có đèn chiếu sáng, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Tổ kiểm tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì đối tượng Chơn không chấp hành, có lời nói xúc phạm và dùng tay, chân đánh cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra đã tiến hành khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an thị trấn Mái Dầm làm việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, trong ngày 24/9, Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai lực lượng kiểm soát chặt 7 chốt khu cách ly phong tỏa, 112 chốt “vùng xanh”, 51 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào địa bàn.

Lực lượng chức năng qua đó đã kiểm soát 16.399 lượt phương tiện, 19.888 lượt người ra vào tỉnh, huyện, test nhanh 8 trường hợp cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tổ chức 134 cuộc tuần tra, kiểm soát với 542 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua tuần tra đã phát hiện, nhắc nhở 16 trường hợp, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Lũy kế đến ngày 24/9, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 9.834 cuộc tuần tra, kiểm soát với 40.967 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua tuần tra đã phát hiện, nhắc nhở 5.612 trường hợp, lập biên bản 2.489 trường hợp, đã phạt tiền 1.043 trường hợp với số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ